“Hải Phòng phải có tầm nhìn mới để không bị tụt hậu”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/06/2017 20:05 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Hải Phòng còn nhiều hạn chế, bất cập, nếu không có tầm nhìn, sự phấn đấu để nắm bắt thời cơ ngay từ bây giờ sẽ bị tụt hậu.

Hải Phòng không nên tự thỏa mãn quá sớm mà cần phải tự báo động từ bây giờ nhằm nắm bắt được thời cơ và vận mệnh của mình để có quyết tâm, tầm nhìn mới trong việc sớm trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn có sức cạnh tranh cao, là động lực phát triển, cửa ngõ về giao thông ở vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng vào chiều nay (26/6).

Đánh giá cao thành phố Hải Phòng, trong nửa năm qua đã đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn hơn 13%, cao gấp hơn 2 lần cả nước. Tổng thu ngân sách đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2016. Hiện thành phố này đứng thứ 3 cả nước về quy mô kinh tế, diện tích, thu ngân sách và đứng xa hơn rất nhiều so với các thành phố trực thuộc trung ương khác. Thế nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng so với yêu cầu phải trở thành động lực phát triển cho các tỉnh duyên hải Bắc Bộ, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn có sức cạnh tranh cao, Hải Phòng còn nhiều hạn chế, bất cập nếu không có tầm nhìn, sự phấn đấu để nắm bắt thời cơ ngay từ bây giờ thì sẽ bị tụt hậu.

Để cho vùng đất phóng khoáng như Hải Phòng có sức phát triển mạnh mẽ hơn, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Hải Phòng phải nghiền ngẫm những nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị giao, trong đó phải trở thành một thành phố công nghiệp hóa sau hơn 3 năm nữa. Một thách thức được Thủ tướng đề nghị Hải Phòng phải giải quyết đó là hiện 46% diện tích đất của thành phố dành cho đô thị và công nghiệp, nhưng đang tạo ra 95% GDP và 5% còn lại được tạo ra từ 54% nông nghiệp. Vì thế, nhiệm vụ của Hải Phòng là phải rà soát lại quy hoạch sử dụng đất với tầm nhìn xa hơn, dành đất nhiều hơn cho công nghiệp và dịch vụ, tránh tình trạng nông thôn hóa thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hải Phòng phải có suy nghĩ mạnh mẽ hơn và phải học tập Hà Nội, nơi sẽ huy động 80% vốn từ tư nhân để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời gian tới, không thể trông chờ ngân sách từ Trung ương hoặc ì ạch phát triển như hiện nay. Thủ tướng nhấn mạnh, việc một tập đoàn tư nhân bỏ gần 100.000 tỷ đồng để xây dựng đường sắt đô thị ở Hà Nội là một việc làm cần được khuyến khích, vì Nhà nước vừa không phải bỏ vốn vừa không bị mất cán bộ. Do đó, các bộ phải nghĩ theo hướng này, đừng tự ràng buộc mình và các địa phương bằng các quy định lạc hậu. Vì thế, Bộ Giao thông Vận tải phải sớm quyết định nhà đầu tư mở rộng sân bay Cát Bi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, trong tuần này Thủ tướng sẽ ký Nghị định về cơ chế đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hải Phòng xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng. Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương thẩm định đề án một Tập đoàn trong nước đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô ở Hải Phòng để báo cáo Thủ tướng. Đồng ý đề nghị của Hải Phòng bổ sung quy hoạch mở rộng sân golf 36 hố trên đảo Vũ Yên thành 72 hố vào Quy hoạch sân golf, Thủ tướng cũng khẳng định lại quan điểm bỏ quy hoạch sản phẩm, trong đó quy hoạch sân golf, mặc dù việc này một số bộ ngành chưa đồng ý vì ảnh hưởng đến quyền lợi. Có như thế, các địa phương mới không phải xếp hàng ở các bộ để xin phép như lâu nay.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm bà Nguyễn Thị Minh, lão thành cách mạng và Đại tá Phan Quốc Dũng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam của quận Hồng Bàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước