Hải Phòng tháo dỡ công trình nhạc nước gần 200 tỷ đồng

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 15:26 GMT+7

Bắt đầu tháo dỡ công trình “nhạc nước” tai tiếng ở Hải Phòng. Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử

VTV.vn - Thành phố Hải Phòng đã chính thức tháo dỡ công trình nhạc nước trong khu vực lòng hồ Tam Bạc.

Dự án nhạc nước với mức đầu tư gần 200 tỷ đồng được triển khai từ năm 2014. UBND thành phố Hải Phòng cho biết, sau một thời gian vận hành, công trình bộc lộ nhiều bất cập như: Công trình đặt ở vị trí không phù hợp, không đảm bảo mỹ quan đô thị, hiệu quả khai thác thấp, hoạt động công trình ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống và gây bức xúc trong nhân dân. Nếu tiếp tục thực hiện dự án, ngân sách thành phố phải thanh toán tiếp cho nhà thầu 100 tỷ đồng, chưa kể chi phí quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình.

Trước đó, thành phố Hải Phòng cũng đã nghiêm túc kiểm điểm những cán bộ có liên quan. Một số lãnh đạo UBND thành phố (thời kỳ thực hiện dự án) đã nhận các hình thức kỷ luật, cảnh cáo và khiển trách. Trong đó có nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước