Hải Phòng: Thu giữ 40.000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc

Đỗ Thủy-Thứ ba, ngày 30/04/2013 09:51 GMT+7

Ảnh minh hoạ

 Chiều 29/4, lực lượng chức năng Hải Phòng vừa bắt giữ lô hàng gần 40.000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc được mua tại chợ Móng Cái và vận chuyển về Thái Bình.

Trên tuyến quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, lực lượng công an và quản lý thị trường Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra xe khách mang BKS 14M-4247 đang chạy theo hướng từ Quảng Ninh về Thái Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 90 thùng cát tông Trung Quốc, mỗi thùng chứa 420 quả trứng. Tổng cộng lên tới 37.800 quả. Đáng chú ý, toàn bộ số trứng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như giấy tờ kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, số hàng này được mua tại chợ đầu mối Móng Cái với giá chỉ có 200.000đ/thùng, tức chưa đến 500đ/quả trứng. Tham rẻ, các đối tượng đã mua hết gần 40.000 quả trứng gà để mang về Thái Bình tiêu thụ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước