Hải sản ở Quảng Bình đã an toàn

Việt Cường (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/12/2016 22:48 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp kiểm tra số cá nằm trong kho đã được xác định đảm bảo an toàn. (Ảnh: dantri.com.vn)

VTV.vn - 2.600 tấn hải sản Quảng Bình có thể tiêu thụ tại thị trường.

Đây là khẳng đinh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khi trực tiếp tới kiểm tra các cơ sở thu mua hải sản và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ trong giải quyết các lô hàng hải sản thu mua, tạm trữ đang tồn kho tại địa phương.

Tại những nơi đến kiểm tra cũng như tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh chiều 15/12, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao công tác chỉ đạo của tỉnh Quảng Bình trong việc hoàn tất tiêu hủy số hải sản không đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời nhấn mạnh hiện Chính phủ đã có mức hỗ trợ 100% giá cả đối với số hải sản đã tiêu hủy. Với số hải sản an toàn vẫn còn tồn kho, Bộ trưởng đề nghị tỉnh cần tiếp tục tìm thị trường tiêu thụ để hạn chế thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và đoàn Công tác của Chính phủ cũng đã trực tiếp mua hải sản sạch của các cơ sở đông lạnh và tổ chức chế biến, thưởng thức ngay những món hải sản dân dã đặc trưng của tỉnh Quảng Bình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước