Hàng chục con bò từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất bị lở mồm long móng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/11/2017 10:54 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục con bò người dân ở Hà Tĩnh vừa nhận từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a đã bị dịch lở mồm long móng.

Hàng chục con bò của 30 hộ bà con huyện Hương Khê đã bị dịch lở mồm long móng. Đáng chú ý số bò này là bò người dân mới tiếp nhận về từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a.

Theo xác nhận của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, tổng số bò mắc bệnh đến nay là 35 con.

Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, cơ quan chuyên môn huyện Hương Khê đã làm việc với đơn vị cung ứng để làm rõ trách nhiệm trong việc phát sinh dịch bệnh, đồng thời triển khai một số biện pháp phòng chống dịch như rà soát diễn biến dịch bệnh, lập cam kết, cách ly số gia súc mắc bệnh; tổ chức tiêu độc khử trùng khu vực có dịch.

Phòng bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi Phòng bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi

VTV.vn - Tiêm vaccine vào tháng 4 và 10, tiêm nhắc lại sau 6 tháng là một trong những cách phòng bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước