Hàng chục hộ dân khu tập thể B5 Giảng Võ sống chung với nước thải

Lê Hải-Thứ ba, ngày 01/07/2014 09:28 GMT+7

Nước cống ngập lên nhà dân ở khu tập thể B5 Giảng Võ (Ảnh: Dân trí)

Hơn nửa tháng nay, hơn 20 hộ dân sống tại khu tập thể B5 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đang phải sống chung với nước thải bốc mùi nồng nặc.

Bơm nước thải vệ sinh từ nhà ra đường, quét nước ra khỏi nhà là công việc thường xuyên trong những ngày này của bà Chung cũng như nhiều hộ dân tại khu tập thể B5 Giảng Võ. Nguyên nhân được xác định do công trình xây dựng khách sạn của chủ đầu tư Sao Mai Đông Phương gây sập hố ga nước thải từ 20 ngày nay. Điều này khiến cho nước thải trong toàn bộ khu vực bị chặn lại không thoát đi được và tràn ngược vào nhà các hộ dân.

UBND phường Giảng Võ cũng đã đình chỉ công trình và yêu cầu bên công ty khắc phục theo biên bản làm việc ngày 27/6/2014. Thế nhưng, người dân hàng ngày vẫn phải bơm nước ngược ra đường, nhiều nhà buộc phải đóng cửa và tạm thời di chuyển đi.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV về tình trạng này:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước