Hàng ngàn hộ dân ở Kon Tum rơi vào cảnh thiếu đói mùa giáp hạt

Kiều Hoa (VTV8)-Chủ nhật, ngày 27/03/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thống kê sơ bộ đã có trên 5.000 hộ dân tại Kon Tum rơi vào cảnh thiếu ăn. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa dừng lại.

Sau nhiều tháng không có mưa, hơn 1.400 ha cây trồng, trong đó chủ yếu là lúa nước, tại tỉnh Kon Tum đã bị khô cháy do thiếu nước tưới. Cây lương thực chính mất trắng. Những cây trồng khác như mỳ, bắp cũng mất mùa, khiến đời sống của hơn 5.000 hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn, thiếu đói mùa giáp hạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước