Hàng nghìn gia súc đã chết vì rét đậm, rét hại

CBS-Thứ năm, ngày 16/01/2014 11:21 GMT+7

Đợt rét đậm vừa qua đã làm hàng nghìn con gia súc của người dân tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị chết rét.

Theo thống kê, thiệt hại lớn nhất là Lào Cai với gần 500 con trâu, bò; Lai Châu 475 con trâu, bò, ngựa, dê; Hà Giang 18 con, Cao Bằng 71 con, Bắc Kạn 25 con.

Sở NN&PTNT Lai Châu cho biết, hiện tại, công tác phòng chống đói, rét cho gia súc tại các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn đang được triển khai. Để giúp các hộ dân bớt khó khăn, tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ có gia súc bị chết.

Tại Hà Giang, các địa phương cũng đang quyết liệt phòng chống rét cho cây trồng và gia súc. Đặc biệt với mạ đông xuân, tỉnh đã chỉ đạo người dân lùi ngày cấy so với kế hoạch. Đồng thời 100% diện tích mạ mới đã được người dân che phủ kín nilon.

Còn tại Lào Cai, đợt rét đậm, rét hại lần này không nghiêm trọng như lần trước nhưng ở Sa Pa và đỉnh núi huyện Bát Xát vẫn xuất hiện băng tuyết, làm thiệt hại 70ha su su và 30% diện tích rau, củ quả tại đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước