Hàng nghìn hồ sơ hỗ trợ hạn mặn sai sót ở Kiên Giang

Đặng Công (VTV9)-Thứ hai, ngày 31/07/2017 08:59 GMT+7

Tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tại tỉnh Kiên Giang, có trên 23.000 hồ sơ, chiếm 50% hồ sơ được hỗ trợ hạn mặn, xảy ra sai sót với tổng số tiền 14 tỷ đồng.

Đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang sau khi kết thúc đợt thanh tra quá trình hỗ trợ người dân bị thiệt hại do đợt hạn mặn năm 2015 - 2016.

Ngoài ra, còn có hơn 4.600 hộ dân bị bỏ sót hỗ trợ với kinh phí cần hỗ trợ trên 39 tỷ đồng. Một số xã ép người dân đóng góp nhiều loại quỹ. Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã xử lý kỷ luật khoảng 40 cán bộ và đang tiếp tục điều tra thêm những cán bộ có sai phạm để xử lý nghiêm.

Bạc Liêu: Nhiều bức xúc về sai sót trong chi trả tiền hỗ trợ thiên tai Bạc Liêu: Nhiều bức xúc về sai sót trong chi trả tiền hỗ trợ thiên tai Tổng kết hỗ trợ khẩn cấp hạn hán, xâm nhập mặn Tổng kết hỗ trợ khẩn cấp hạn hán, xâm nhập mặn Khởi tố vụ án ăn chặn tiền hỗ trợ hạn mặn Khởi tố vụ án ăn chặn tiền hỗ trợ hạn mặn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước