Hàng trăm hộ dân "khát nước" giữa Thủ đô

Lan Phương, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 20:09 GMT+7

VTV.vn - Ngay giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân ở nhiều khu vực khác nhau vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước, không có nước sạch sinh hoạt.

Chỉ mới đầu hè, nhưng một số khu vực nội thành Hà Nội đã xảy ra việc mất nước do cắt nước, thiếu nước do áp lực nước từ hệ thống cấp yếu, hoặc do sự cố. Đáng nói là tình trạng này tái diễn liên tục vài năm trở lại đây. Một số khu vực thậm chí xảy ra tình trạng mất nước kéo dài. Và không chỉ các khu dân cư nằm cuối mạng lưới cấp nước, khu đô thị mới, nhà cao tầng, mà ngay cả những hộ dân ở khu thấp tầng cũng trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Nguồn nước ít ỏi từ hệ thống giếng khoan của nhà bà Len ở tổ dân phố số 7, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm đã có lúc cứu cả chục hộ dân nơi đây, khi suốt một thời gian dài không có nước. Những người dân ở tổ dân phố 7, phường Mỹ Đình đã phải đối phó với tình trạng mất nước nhiều lần, nên tích trữ nước, sử dụng tiết kiệm là những giải pháp quen thuộc. Không chỉ ở Mỹ Đình, ngay giữa Thủ đô, hàng trăm hộ dân ở nhiều khu vực khác nhau vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước, không có nước sạch sinh hoạt.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, tổng nguồn cung cấp nước từ các nhà máy nước trên địa bàn thành phố là khoảng 900 nghìn m3/ ngày đêm, trong khi nhu cầu sử dụng nước sạch mùa hè của người dân tăng trung bình từ 10 - 12%, tương đương khoảng hơn 1 triệu m3/ ngày đêm. Vì vậy, ước tính Hà Nội có thể thiếu đến 100 nghìn m3 mỗi ngày vào mùa hè này, chưa kể trường hợp nguồn nước gặp sự cố.

Hiện, quận Hoàn Kiếm và xí nghiệp cấp nước khu vực này cũng đã tập trung kiểm tra áp lực của đường ống để đảm bảo cấp nước đủ trong các tháng cao điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước