Hàng vạn lao động mất cơ hội xuất cảnh sang Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/05/2018 18:48 GMT+7

VTV.vn - Cơ hội đổi đời của hàng chục nghìn lao động đã bị chặn đứng bởi chính những người đồng hương khi số lao động bỏ trốn và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc không giảm

Bộ LĐ-TB&XH đã công bố danh sách 49 quận/huyện tạm dừng tuyển dụng lao động sang Hàn Quốc năm nay.

Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa là 3 tỉnh đứng đầu về số lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc. Huyện Tương Dương, Nghệ An chỉ có 4 người xuất cảnh thì cả 4 vi phạm hợp đồng. Thị xã Kỳ Anh có 11 người đi thì cả 11 bỏ trốn. Huyện có số người cư trú bất hợp pháp đông nhất là Nghi Lộc, Hà Tĩnh với 496 người bỏ trốn. 

Điều này cho thấy, công tác vận động, kêu gọi lao động hồi hương sau nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ và hàng chục nghìn lao động mất cơ hội xuất cảnh sang hàn Quốc trong năm nay.

Chấn chỉnh tình trạng người nước ngoài lao động trái phép Chấn chỉnh tình trạng người nước ngoài lao động trái phép

VTV.vn - 185 người Trung Quốc làm việc nhưng lại không có giấy phép lao động theo quy định. Sự việc mới đây được các cơ quan chức năng ở tỉnh Khánh Hòa phát hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước