Hành khách đi xe bus ở Hà Nội ngày càng giảm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/09/2017 12:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lượng khách đi xe bus ở Hà Nội đang có dấu hiệu giảm, trái ngược với kỳ vọng của thành phố là đưa xe bus trở thành loại hình giao thông công cộng chính.

Theo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị, năm 2014, lượng hành khách đi xe bus là hơn 500 triệu lượt, đến năm 2015 giảm xuống còn chưa đến 470 triệu lượt. Năm 2017 dự kiến chỉ đạt 450 triệu lượt.

Nguyên nhân do tình trạng tắc đường đã phá vỡ biểu đồ hoạt động của xe bus, lộ trình một số tuyến quá dài, các tuyến xe bus hướng ra ngoại thành hoạt động chưa tốt… Riêng tuyến xe bus nhanh BRT có lượng hành khách vận chuyển tốt vào giờ cao điểm, tuy nhiên các tuyến giờ khác khá vắng khách.

Hiện toàn thành phố Hà Nội có hơn 100 tuyến xe bus, với hơn 14.000 lượt xe chạy/ngày.

Sở GTVT Hà Nội: Xe bus nhanh BRT thường xuyên có lượng hành khách cao Sở GTVT Hà Nội: Xe bus nhanh BRT thường xuyên có lượng hành khách cao

VTV.vn - Vào giờ cao điểm, một lượt xe bus nhanh BRT có thể vận tải đến hơn 100 khách/lượt, so sánh với nhiều tuyến bus khách, BRT luôn thuộc nhóm có lượng khách vận chuyển cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước