Hành trình tìm kiếm máy bay MiG-21 mất tích 47 năm trước ở Tam Đảo

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/03/2018 07:17 GMT+7

VTV.vn - Việc tìm kiếm manh mối về vụ tai nạn cách đây 47 năm bắt đầu từ việc 1 cô gái Nga mong muốn tìm kiếm thông tin về việc mất tích của ông mình - phi công Yuri Poyarkov.

Ngày 30/4/1971, chiếc máy bay MiG-21 thuộc trung đoàn Không quân 921 mất tích trong khi bay huấn luyện trên bầu trời Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Trên máy bay khi đó có phi công Công Phương Thảo và huấn luyện viên, đại úy không quân Liên Xô Poyarkov Yuri Nikolaevich. 

Các lực lượng của Bộ Quốc phòng đã tìm kiếm liên tục trong nhiều đợt nhưng không có kết quả vì điều kiện chiến tranh và khu vực Tam Đảo khi ấy địa hình rừng núi rất hiểm trở.

Mới đây, những manh mối mới của sự việc được một nhóm tìm kiếm bao gồm các nhà khoa học, những cựu du học sinh từng học tập tại Nga và người dân địa phương tìm thấy ở khu vực phía Bắc dãy Tam Đảo. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước