Hậu Giang đầu tư hơn 42 tỷ đồng sửa chữa trường học

VTV9-Chủ nhật, ngày 27/08/2017 19:23 GMT+7

VTV.vn - Nhằm chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang đã tiến hành nâng cấp, sửa chữa gần 70 điểm trường bị hư hỏng trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã đầu tư 42,5 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa 69 điểm trường. Hiện các điểm trường này đã cơ bản hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp, sẵn sàng đón học sinh trong ngày khai giảng. Bên cạnh đó, các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ gần 100 tỷ đồng để sửa chữa, xây mới 100 phòng học với hơn 1.000 quyển vở như suất học bổng để giúp các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Hậu Giang có hơn 340 điểm trường chính và 550 điểm trường phụ, nhiều cơ sở vật chất còn thiếu thốn.


Tài trợ gần 5 tỷ đồng xây thêm phòng học trường Mầm non xã Lê Ninh (Hải Dương) Tài trợ gần 5 tỷ đồng xây thêm phòng học trường Mầm non xã Lê Ninh (Hải Dương) Quảng Ngãi: Đầu tư 80 tỷ đồng xây bể bơi cho các trường học Quảng Ngãi: Đầu tư 80 tỷ đồng xây bể bơi cho các trường học Cần đầu tư nghiên cứu khoa học tại các trường đại học Cần đầu tư nghiên cứu khoa học tại các trường đại học

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước