Hậu Giang đưa điện lưới quốc gia về vùng khó khăn

Mỹ Thu, Minh Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 18:13 GMT+7

VTV.vn - Gần 1.000 hộ dân của 9 xã vùng khó khăn ở tỉnh Hậu Giang vừa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Đây là nỗ lực của Tổng Công ty Điện lực miền Nam nhằm giúp người dân đón Tết cổ truyền Mậu Tuất thêm phần tươi vui, ấm áp.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang được thực hiện trong năm 2017 có tổng mức đầu tư 20,7 tỷ đồng. Ngành điện đã xây dựng 60km đường dây và 28 trạm biến áp với tổng dung lượng 700kVA, lắp đặt điện kế và bóng đèn tiết kiệm điện hoàn toàn miễn phí, cấp điện đến tận nhà của hàng nghìn hộ dân tại các huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ và Vị Thủy, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng lưới điện quốc gia của Hậu Giang lên 98%, tăng 2% so với trước đó.

Thời gian tới, Tổng Công ty Điện lực miền Nam sẽ hoàn thành dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang cấp điện cho hơn 7.300 hộ dân; góp phần xóa tình trạng sử dụng điện câu đuôi không an toàn và chi phí cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước