Hậu Giang mất hàng trăm ha lúa vì xuống giống sớm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/05/2016 13:21 GMT+7

VTV.vn - Nắng hạn kéo dài, độ mặn tăng cao đã khiến hơn 300 trăm ha lúa Hè Thu của tỉnh Hậu Giang bị chết.

Theo ngành nông nghiệp Hậu Giang, diện tích lúa bị thiệt hại đều nằm trong vùng khuyến cáo không nên xuống giống sớm.

Các địa phương có diện tích lúa bị chết tập trung ở huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Các trà lúa này đang trong giai đoạn từ 15-30 ngày tuổi bị thiệt hại từ 40-70%; nhiều diện tích gần như mất trắng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hậu Giang, nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại các kênh nội đồng xuống nhanh; độ mặn từ 4-5‰ nên người dân không thể bơm nước cứu lúa.

Đến thời điểm này Hậu Giang đã xuống giống hơn 20.000ha lúa Hè thu. Ngoài hàng trăm ha đã bị thiệt hại, diện tích có nguy cơ chết do hạn hán và xâm nhập mặn thời gian tới có thể lên đến hàng nghìn ha.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước