Hệ lụy đau lòng từ hôn nhân cận huyết

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/07/2016 15:39 GMT+7

VTV.vn - Những cuộc hôn nhân cận huyết đang để lại những nỗi đau mà chỉ người trong cuộc mới tỏ tường.

Chỉ tính riêng trong Ấp Bờ Đập, xã Viên An - một xã vùng sâu ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã có 2 gia đình kết hôn cận huyết thống đời thứ tư. Tất cả 5 đứa con của những ông bố, bà mẹ này sinh ra đều bị bạch tạng.

Suốt một thời gian dài các gia đình này phải đối mặt với biết bao ánh mắt nghi ngại của chòm xóm, vì những đứa trẻ không giống ai. Lúc nhỏ, các em đều bị bệnh tật liên miên, lớn lên lại phát hiện thêm nhiều trở ngại khác.

Hiện nay, khó khăn lớn nhất của các em là không thể ra nắng, vì mỗi lần ra nắng da sẽ bị cháy xém. Ngoài ra, mắt các em rất kém nên gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và chuyện học hành.

Em Lý Thị Thanh Thảo, xã Viên An nói: "Con chỉ thích tóc đen, không thích tóc trắng. Con cũng muốn mắt sáng hơn để học hành bằng các bạn”.

Nhức nhối tình trạng hôn nhân cận huyết thống ở ĐBSCL Nhức nhối tình trạng hôn nhân cận huyết thống ở ĐBSCL

VTV.vn - Hôn nhân cận huyết thống là thực tế khá phổ biến ở nhiều làng quê vùng ĐBSCL. Tình trạng này đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước