Hiểm họa từ những ao chống hạn

Tấn Quýnh - Nguyên Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 16:19 GMT+7

VTV.vn - Vụ việc bé trai thiệt mạng do đuối nước ngay tại ao trong rẫy nhà mình ở Ninh Thuận cho thấy hiểm họa khôn lường từ hàng chục ao chống hạn tại các địa phương.

Anh Phạm Thanh Tòng (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) không thể ngờ số phận nghiệt ngã lại ập đến với đứa con trai giữa của mình - cháu Phạm Văn Pháp chỉ mới 12 tuổi.

Ngày 17/5, cháu Pháp đã thiệt mạng ngay tại ao nước ở Bàu Tró - nơi có nhiều ao nước chống hạn ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Cả làng đau xót cho đứa trẻ và cả làng cũng cảm thấy bất an. Không ai có thể ngờ cái chết oan uổng lại ập đến đối với người trong làng, nghiệt ngã hơn, lại xuất phát từ công trình chống hạn do chính người trong làng tạo ra.

Nhiều năm qua, những nơi như xã Vĩnh Hải luôn là tâm điểm của khô hạn ở Ninh Thuận. Cách để chống hạn là đào ao. Trời càng hạn, ao càng khoét sâu, càng đào rộng. Đến năm nay, Ninh Thuận có mưa nhiều suốt những tháng qua, các ao đều đầy nước. Mực nước sâu ít thì 8 m, nhiều thì trên 10 m.

Chỉ riêng huyện Ninh Hải đã có gần 100 ao trữ nước và không dưới 900 giếng đào. Tất cả đều không được che chắn và đều trở thành hiểm họa khi các ao, các giếng ở ngay khu dân cư.

Liên tục hai năm qua, ở nhiều địa phương miền Trung - Tây Nguyên xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm từ các ao, giếng đào chống hạn. Cảnh báo đã có nhưng nếu không có những biện pháp che chắn thì rất có thể hiểm họa vẫn chưa dừng lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước