Hỗ trợ hiệu quả cho người dân 4 tỉnh bị thiên tai

Thanh Hoa (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/10/2017 22:43 GMT+7

Thủ tướng đã có mặt tại những khu vực vừa trải qua thiên tai hoặc có nguy cơ vỡ đê để chỉ đạo, ngăn ngừa những thiệt hại lớn xảy ra

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh, quan trọng nhất là việc hỗ trợ phải đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả cho người dân.

Lãnh đạo địa phương phải vào cuộc sâu sát hơn nữa, tiếp tục huy động các nguồn hỗ trợ, không được để người dân thiếu đói, không để người dân quá khó khăn, hay cảm thấy cô đơn không ai chăm sóc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu như vậy tại buổi làm việc chiều nay (26/10) với các lãnh đạo các Bộ, ngành và tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Sơn La về công tác hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thời gian qua cả hệ thống chính trị các Bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng quyết liệt vào cuộc mỗi khi có thiên tai nhằm cố gắng hạn chế tối đa về người và tài sản. Thủ tướng và Phó Thủ tướng đã có mặt tại những khu vực vừa trải qua thiên tai hoặc có nguy cơ vỡ đê để chỉ đạo, ngăn ngừa những thiệt hại lớn xảy ra. Kể từ đầu năm tới nay, thiên tai trên cả nước đã làm 245 người thiệt mạng và mất tích, trên 4.600 nhà bị sập, đổ trôi, trên 100 nghìn nhà bị hư hỏng trên 50%. Thiệt hại vật chất trên 36.500 tỷ đồng. Riêng đợt mưa lũ đêm 2 rạng sáng mùng 3 tháng 8, và đợt mưa lũ từ 9 - 12/10 tại Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa đã làm 91 người thiệt mạng và mất tích, tổng hợp thiệt hại trên 8.500 tỷ đồng.

Biểu dương tinh thần tích cực phòng chống lũ lụt, đặc biệt là tinh thần lo lắng cho người dân của chính quyền các địa phương, nhưng thủ tướng cũng yêu cầu một số tỉnh, một số cơ quan, cần rút kinh nghiệm kịp thời sâu sắc từ việc dự báo đến chỉ đạo phòng chống, khắc phục hậu quả lụt bão.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập hợp thiệt hại tại các tỉnh, đề xuất lên Thủ tướng mức hỗ trợ. Thủ tướng nhấn mạnh, quan trọng nhất là việc hỗ trợ phải đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả cho người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xem xét việc giảm lãi suất, giảm nợ, hoãn nợ cho các hộ khu vực thiên tai. Chủ động sát sao hơn nữa vấn đề vụ đông và lo tết cho người dân. Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp về việc phối hợp với Tổng công ty điện lực Việt Nam nghiên cứu lắp đặt hệ thống quan trắc đo mưa tại 3 hồ lớn ở Sơn La, Hòa Bình và Yên Bái. Trong đợt mưa lớn vừa qua, hệ thống quan trắc đã bộc lộ nhiều bất cập. Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh việc khẩn cấp rà soát hệ thống đê gặp sự cố và xung yếu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương chú ý vấn đề Quy hoạch dân cư phải lường trước những nguy cơ để tránh cho người dân những thiệt hại. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành lên kế hoạch tổ chức Hội thảo về công tác phòng chống thiên tai, làm ngay trong năm nay, để tập hợp được những ý kiến khoa học, tâm huyết về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước