Hòa Vang (Đà Nẵng) về đích nông thôn mới sớm 5 năm so với lộ trình

Ngọc Bích (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 16:24 GMT+7

VTV.vn - Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức sáng 10/5.

Với xuất phát điểm ban đầu rất thấp, chỉ có 4/11 xã đạt từ 9/15 tiêu chí nông thôn mới, 3/11 xã đạt từ 6 - 8 tiêu chí và bình quân toàn huyện huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chỉ đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu, thiếu đồng bộ.

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Hòa Vang đã xác định lộ trình và chọn công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế làm khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đã chiếm tỷ lệ 91%, với mức thu nhập bình quân đầu người đạt gần 28 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,3% theo tiêu chuẩn thành phố, 100% số xã ở huyện Hòa Vang đã đạt tiêu chí giao thông nông thôn.

Kinh tế phát triển, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng chuyển biến theo qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân, tăng trưởng nông nghiệp bền vững, tạo diện mạo trù phú cho vùng nông thôn Hòa Vang hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước