Hoạt động bán lẻ tăng 40% trong mùa Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/02/2017 14:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

VTV.vn - Theo các doanh nghiệp, hoạt động bán lẻ tăng trưởng tốt trong mùa Tết với mức tăng bình quân từ 25 - 40%.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Saigon Co.op cho biết, lượng hàng hóa dự trữ được tiêu thụ gần hết. Đồng thời, nhiều mặt hàng Tết như: giỏ quà, bánh, mứt có sức mua tăng cao so với các mùa Tết trước.

Các hệ thống khác như: Satra, Big C, Lotte Mart cho biết, mức tiêu thụ hàng hóa năm nay cũng tăng hơn năm trước. Bên cạnh việc cung ứng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, nhiều hoạt động khuyến mại, vui Xuân trúng thưởng dành cho khách hàng đã được các nhà bán lẻ triển khai. Đây cũng là một trong những hoạt động kích cầu mua sắm trong dịp Tết vừa qua.


Gần 500 tấn hàng Tết đến với Trường Sa Gần 500 tấn hàng Tết đến với Trường Sa Sẽ có báo cáo nhanh hàng ngày tình hình thị trường dịp Tết Sẽ có báo cáo nhanh hàng ngày tình hình thị trường dịp Tết 'Ship hàng' đắt khách dịp cận Tết "Ship hàng" đắt khách dịp cận Tết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước