Hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại các địa phương

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 20:59 GMT+7

VTV.vn - Kiểm tra việc thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp... là những hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại các địa phương.

Kiểm tra việc thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

Chiều 7/7, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Cao Bằng về kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị việc thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý. Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá tỉnh Cao Bằng đã đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình công tác luân chuyển cán bộ; tăng cường đội ngũ cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng về chính quyền cấp xã. Tỉnh cần quan tâm phát hiện quy hoạch cán bộ trẻ; thực hiện liên thông công tác quy hoạch; quan tâm tới tiêu chuẩn của cán bộ, chú trọng các cán bộ có năng lực, bằng cấp, kinh nghiệm thực tiễn công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức.

Cũng với nội dung kiểm tra của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Cà Mau, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ, mục đích của đoàn kiểm tra là rà soát, đánh giá lại tình hình công tác cán bộ ở địa phương mà khâu đầu tiên là công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, công tác luân chuyển cán bộ. Những kết quả đạt được cũng như khó khăn của tỉnh Cà Mau trong vấn đề này được rút ra mang tính thực tiễn sẽ góp phần giúp Trung ương rút ra những bài học, kinh nghiệm về công tác cán bộ trong thời gian tới.

Nỗ lực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 10 (khóa XI) Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, trong quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường, tranh chấp lao động sẽ ngày càng gia tăng, tổ chức công đoàn phải đứng ra đại diện cho người lao động để khởi kiện ra tòa khi có những tranh chấp nảy sinh giữa doanh nghiệp và người lao động. Công đoàn phải xây dựng thật tốt thỏa ước lao động tập thể để có điều kiện tốt hơn cho người lao động, tránh làm vì hình thức, thành tích.

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Hôm nay (8/7), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp xúc cử tri huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tiếp thu ý kiến cử tri liên quan đến an sinh xã hội, phát triển kinh tế, công tác chính sách, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Nam giải quyết các vấn đề trong thẩm quyền, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội luôn chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã tới thăm, tặng quà trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước