Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam 2013

Thu Hương-Chủ nhật, ngày 28/04/2013 09:00 GMT+7

Ảnh: Hue.vn

 Diễn ra từ ngày 26/4 đến 1/5, Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam năm nay quy tụ hơn 300 nghệ nhân, 180 gian hàng đến từ 28 tỉnh, thành trong cả nước.

Với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt", tối 26/4, tại Công viên Thương Bạc, TP.Huế, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam năm 2013, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, Phó Trưởng ban chỉ đạo Hội chợ Triển khai Làng nghề Việt Nam cho biết: “Nét mới của Hội chợ lần này là phân bổ nhiều không gian làng nghề mang đặc trưng riêng của mỗi vùng miền trong cả nước: Không gian vùng Đồng bằng Bắc Bộ thao diễn và trưng bày nghề thêu, nón lá, thiết kế áo dài tơ lụa với họa tiết thêu tay, quay sa, kéo sợi; Không gian Nam Bộ trưng bày các sản phẩm mây, tre, nứa, dừa, lá nhằm tôn vinh các làng nghề; Không gian Tây Bắc: Các nghệ nhân thao diễn nghề dệt thổ cẩm, chế biến các món ăn đặc sản vùng Tây Bắc, chế tác các nhạc cụ dân tộc”.

Nhằm quảng bá các sản phẩm làng nghề và hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, Hội chợ dành riêng khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ với nhiều chủng loại hàng hóa, nổi tiếng đến từ các vùng miền trong cả nước, khu trưng bày chuyên đề: Tranh dân gian Việt Nam, Tranh làng nghề bằng chất liệu gỗ và khảm trai.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước