Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế

Minh Khuê-Thứ sáu, ngày 04/04/2014 15:46 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Thái Lai trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Công an TP.HCM

Sáng 4/4, tại TP.HCM đã diễn ra phiên họp trù bị của Hội đồng Ủy hội cho hội nghị cấp cao lần thứ hai Ủy hội sông Mekong quốc tế.

Theo các ý kiến của đại biểu, quản lý nguồn nước một cách sáng suốt là điều rất quan trọng cho thích ứng biến đổi khí hậu và ứng phó với các tác động tiêu cực có gắn kết tới nguồn tài nguyên nước; thông qua nước là an toàn lương thực và năng lượng. Thủy sản là một trong những nội dung được quan tâm tại Hội nghị.

Theo báo cáo của chương trình thủy sản, Ủy hội sông Mekong quốc tế, thủy sản nước ngọt hạ lưu Mekong là một trong những nguồn thủy sản nước ngọt lớn nhất thế giới, cung cấp 3,9 triệu tấn thủy sản và mang lại giá trị kinh tế khoảng 7 tỷ USD Mỹ hàng năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước