Hội nghị giao ban về tình hình tái cơ cấu DNNN năm 2014

Đặng Tú (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/12/2014 15:18 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp giao ban về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) năm 2014 và nhiệm vụ giải pháp năm 2015.

Sáng nay (27/12) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp giao ban về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước năm 2014 và nhiệm vụ giải pháp năm 2015. So với năm 2013 số doanh nghiệp sắp xếp gấp 1,65 lần, doanh số cổ phần hóa đạt 2 lần và số vốn nhà nước được thoái gấp hơn 6 lần.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tính đến tháng 12/2014 cả nước đã sắp xếp được 167 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 143 doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình một doanh nghiệp, giải thể, bán, phá sản 9 doanh nghiệp và sáp nhập 14 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Nhà nước cũng đã thoái được hơn 6.000 tỷ đồng, thu về hơn 8.000 tỷ bằng 1,3 lần mệnh giá.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ ngành, địa phương doanh nghiệp đạt kết quả thấp như: Bộ Quốc Phòng, Y tế, công thương, tỉnh An Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh và 42 doanh nghiệp chưa thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải hoàn thành việc cổ phần hóa 432 doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn 2014 – 2015. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành điều chỉnh một số chính sách và ban hành các văn bản pháp quy phù hợp. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sẽ gắn trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc với những người đứng đầu nếu không hoàn thành công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước theo đúng lộ trình của Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước