Hội nghị quốc tế về biện pháp chống hố tử thần và sụt lún

Lê Hương -Thứ năm, ngày 28/11/2013 23:46 GMT+7

 Ngày 28/11, Hội nghị quốc tế Địa Kỹ thuật vì sự phát triển bền vững Geotech Hà Nội 2013 đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo các diễn giả tại hội nghị, với điều kiện khí hậu, địa chất phức tạp, bất ổn, nền đất yếu, Việt Nam là một trong các quốc gia đối mặt với nguy cơ không bền vững của các công trình xây dựng.

Nếu nền móng của các tòa nhà cao tầng, đường sá, các công trình ngầm không được xử lý tốt sẽ xảy ra hiện tượng sụt lún (hố tử thần) gây nguy hiểm cho người sử dụng. Tuy nhiên, để làm tốt việc này cần lựa chọn đúng các giải pháp, công nghệ phù hợp. Vì thế, nội dung chính được bàn đến tại hội nghị các giải pháp tối ưu, thỏa mãn các tiêu chí an toàn, bền vững với giá thành thấp để giúp các công trình xây dựng tại Việt Nam bền vững hơn.

Hội nghị do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, Hội Cơ học Đất và Địa Kỹ thuật Công trình Việt Nam và Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON tổ chức, thu hút sự tham dự của 350 nhà khoa học và doanh nghiệp từ 24 quốc gia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước