Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/11/2015 11:35 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hai huyện Nhà Bè và Hóc Môn là huyện nông thôn mới (Ảnh: Thành Chung/VGP)

VTV.vn - Dự kiến, Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới sẽ diễn ra vào ngày 8/12 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra ngày 8/12 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình từ năm 2016 - 2020.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến tháng 11/2015, cả nước đã có 10 huyện và 1.132 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 13% tổng số xã trên cả nước.

TP.HCM tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới TP.HCM tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước