Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/01/2018 14:17 GMT+7

Hình ảnh tại hội nghị

VTV.vn - Hội nghị trực tuyến tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì đã diễn ra sáng 4/1.

Trong mùa Đông Xuân, thời tiết lạnh ẩm, việc buôn bán, vận chuyển gia cầm gia tăng, tập trung đông người ở các lễ hội nên các bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhanh. Giải pháp đề phòng nguy cơ này là nội dung hội nghị trực tuyến tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì sáng 4/1.

Kết quả đáng ghi nhận trong phòng chống dịch bệnh là không ghi nhận dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nổi tại Việt Nam dù trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Nhất là tại Trung Quốc hiện vẫn đang ghi nhận ca mắc cúm A/H7N9 với độc lực biến đổi từ thấp sang độc lực cao.

Về sởi năm 2017 có giảm hơn so với 2016 nhưng vẫn còn 39% không tiêm, 38% chưa đến tuổi tiêm.

Ho gà tăng hơn với 31% không tiêm phòng, ghi nhận nhiều vào các tháng đầu năm. Ở Hà Nội, 91% chưa tiêm đủ 3 mũi.

Một bệnh có nguy cơ tử vong cao được các chuyên gia cảnh báo vào thời điểm này đó là bệnh liên cầu lợn. Còn thủy đậu tăng gần gấp đôi năm 2017.

Rút kinh nghiệm về dịch sốt xuất huyết bùng phát vào tháng hè, đặc biệt với Hà Nội, việc phòng chống cần triển khai ngay từ đầu năm. Một khó khăn là tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt 95% quy mô xã phường nên giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng được đề ra đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch tại cộng đồng và xử lý kịp thời. Về điều trị, đề ra kế hoạch phân tuyến, sẵn sàng ứng phó và hạn chế lây nhiễm. Đặc biệt cần cách ly kịp thời, nhất là với sởi.

Trong các giải pháp, quan trọng vẫn là truyền thông phổ cập dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người, dịch bệnh mùa Đông Xuân, kịp thời cập nhật tin dịch bệnh và phòng chống kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước