Hội thảo đặc khu hành chính kinh tế

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/09/2017 14:24 GMT+7

Hình ảnh tại Hội thảo

VTV.vn - Hội thảo về chính quyền địa phương trong mô hình đặc khu kinh tế vừa diễn ra sáng 20/9 tại Hà Nội.

Xây dựng Hội đồng giám sát và tư vấn tại các đặc khu kinh tế là đề xuất mới trong dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được nêu ra tại Hội thảo về chính quyền địa phương trong mô hình đặc khu kinh tế vừa diễn ra sáng 20/9 tại Hà Nội.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mô hình hoạt động chính quyền địa phương được đề xuất theo hướng không tổ chức HĐND và UBND tại 3 đặc khu. Thay vào đó, sẽ có một thiết chế được gọi là Trưởng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, có bộ máy giúp việc và các cơ quan chuyên môn. Trưởng đơn vị có tới 116 thẩm quyền khác nhau. Việc trao quyền mạnh đặt ra vấn đề cơ chế giám sát đối với Trưởng đơn vị. Ban soạn thảo đã bổ sung một mục với 5 điều khoản liên quan đến các cơ chế giám sát đối với Trưởng đơn vị.

Cụ thể dự thảo Luật đề xuất việc thành lập Hội đồng Giám sát và Tư vấn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Hội đồng này sẽ thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Trưởng đơn vị tại địa bàn và thực hiện nhiệm vụ tư vấn đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu và một số nhiệm vụ quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Trưởng đơn vị.

Đặc khu kinh tế cần cơ chế đặc biệt về đất đai để phát triển Đặc khu kinh tế cần cơ chế đặc biệt về đất đai để phát triển

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng để tạo ưu thế vượt trội cho các đặc khu kinh tế, dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cần vượt trên các quy định hiện hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước