Hội thảo tham vấn hạ du thủy điện: Đi tìm tiếng nói chung giữa các nhà máy thủy điện và người dân

VTV8-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 21:35 GMT+7

VTV.vn - Hội thảo tham vấn ý kiến người dân vùng hạ lưu thủy điện đã được UBND tỉnh Phú Yên thực hiện nhằm tìm tiếng nói chung giữa các nhà máy thủy điện và người dân.

Trên lưu vực sông Ba đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên có 3 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất trên 350 MW. Tổng dung tích hồ chứa là gần 900 triệu m3, chiếm khoảng 9% tổng lượng nước sông Ba.

Để hài hòa lợi ích của nhà máy cũng như hạn chế thiệt hại cho nhân dân vùng hạ lưu, nhiều ý kiến đề xuất, các nhà máy thủy điện cần thông báo xả lũ sớm trên nhiều phương tiện truyền thông, nhất là thông tin đến cơ quan phòng chống lũ lụt cấp xã, phường trước 4 tiếng đồng hồ để người dân kịp chuẩn bị; lắp đặt thêm các còi cảnh báo tự động ở những vùng trũng thấp. Về lâu dài, dựa trên bản đồ ngập lụt đã được xây dựng, các cơ quan chức năng và nhà máy thủy điện hỗ trợ di dời người dân đến nơi ở cao hơn.

Tại các địa phương ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nơi có mật độ thủy điện cao nhất cả nước, đặc biệt tại vùng hạ lưu các con sông lớn, dù đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế ngập lụt, giảm thiểu thiệt hại cho người dân, qua mỗi mùa mưa lũ, thiệt hại do ảnh hưởng thủy điện xả lũ vẫn ở mức cao.

Quảng Nam: Thủy điện chủ động điều tiết nước cho hạ du Quảng Nam: Thủy điện chủ động điều tiết nước cho hạ du

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay các nhà máy thủy điện tại khu vực miền Trung luôn ưu tiên việc điều tiết nước cho hạ du vào mùa khô, phối hợp trong phương án xả lũ mùa mưa.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước