Hội thảo thành lập Vườn Quốc gia Thất Sơn: Chú trọng năng lực DN quản lý

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/07/2015 15:15 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (17/7), tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo thành lập Vườn Quốc gia Thất Sơn.

Theo quy hoạch, Vườn Quốc gia Thất Sơn có diện tích hơn 7.300 ha. Đây được xem là mô hình vườn quốc gia do thành phần doanh nghiệp quản lý đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời hai mục tiêu là bảo tồn thiên nhiên và sản xuất kinh doanh.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận nhiều vấn đề xung quanh việc thành lập Vườn Quốc gia Thất Sơn. Trong đó, tập trung vào vấn đề xử lý hợp đồng trồng rừng đã ký với các hộ dân trước đây, những ràng buộc pháp lý khi thí điểm giao rừng cho một doanh nghiệp quản lý, đặc biệt là vấn đề năng lực của doanh nghiệp sẽ quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước