Hội thảo về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái: Tổ chức công phu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 21:12 GMT+7

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại hội thảo

Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, hội thảo được tổ chức công phu nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, những vấn đề lý luận cần thiết để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái.

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo Quốc gia "Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam".

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp quốc gia chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, hội thảo được tổ chức công phu nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, những vấn đề lý luận cần thiết để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đây là đòi hỏi cấp bách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng.

Ban Tổ chức Hội thảo đề nghị các đại biểu thảo luận về các tiêu chí để đánh giá hiệu quả của việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Các tiêu chí cần cụ thể, có thể định lượng, bên cạnh các tiêu chí định tính. Đây là công cụ hữu ích để phân tích, đánh giá thực trạng, cũng là căn cứ khoa học, rõ ràng để củng cố các giải pháp để các hoạt động ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái hiệu quả hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước