Hôm nay (10/8), ngày Vì nạn nhân chất độc da cam

Xuân Hảo-Thứ bảy, ngày 10/08/2013 09:05 GMT+7

Nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh: Lao động)

 Hôm nay (10/8), kỷ niệm 52 năm ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Vào ngày này năm 1961, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên rải chất độc hóa học da cam ở miền Nam Việt Nam. Từ đó đến giữa năm 1971, khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, đã được rải xuống Việt Nam.

Chất độc da cam/dioxin đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, trong đó có nhiều nạn nhân thuộc thế hệ con cháu. Chất độc da cam/dioxin gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người.

Kỷ niệm ngày này, sáng nay, tại TPHCM, đang diễn ra chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam. Đây là sự kiện lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, thân ái với những nạn nhân da cam, đồng thời lên tiếng để chính phủ Hoa Kỳ và các bên liên quan xem xét lại trách nhiệm của mình trước nỗi đau mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu trong cuộc chiến tranh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước