Hôm nay (12/12), xét xử sơ thẩm vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm

Tiến Chung-Thứ năm, ngày 12/12/2013 05:41 GMT+7

 Hôm nay, sẽ bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm bị can Dương Chí Dũng (cựu Hội đồng quản trị Vinalines) cùng 9 đồng phạm trong vụ án tham nhũng lớn tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines làm thiệt hại hơn 350 tỷ đồng.

Sẽ có 12 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi của các bên, trong đó có 3 luật sư bào chữa cho Dương Chí Dũng, bị cáo bị truy tố vì tham nhũng 10 tỷ đồng. Dưới đây là những dấu mốc quan trọng trong vụ án tham nhũng này:

‘ Dương Chí Dũng (Ảnh: Dân Việt)

Năm 2007-2008: Vinalines triển khai dự án nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam và quyết định mua ụ nổi 83M từ Nga. Chỉ riêng vụ mua chiếc ụ nổi này, Dương Chí Dũng và các đồng phạm đã tham nhũng 28 tỷ đồng. Gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 350 tỷ đồng.

Ngày 18/5/2012: Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Dương Chí Dũng cùng các đồng phạm. Tuy nhiên, Dương Chí Dũng đã trốn mất.

Ngày 4/9/2012: Dương Chí Dũng bị bắt sau 3 tháng trốn chạy. Cuối năm 2012 đầu năm 2013, một loạt các đối tượng giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn cũng bị tạm giam.

Ngày 12/12/2013: Bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm vụ án Dương Chí Dũng cùng đồng phạm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước