Hôm nay, Quốc hội thảo luận Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/05/2018 07:08 GMT+7

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Hôm nay (23/5) là ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Buổi sáng, các đại biểu sẽ thảo luận về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Trong buổi sáng nay, các đại biểu sẽ họp phiên toàn thể, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Dự luật này là nền tảng pháp lý quan trọng cho việc hình thành và phát triển của 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, là: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Sau lần trình đầu tiên, tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2017, Dự thảo Luật này đến nay đã có những sửa đổi bổ sung quan trọng, để ngày càng hoàn thiện hơn.

Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần đây nhất, vẫn còn ý kiến khác nhau khi thảo luận về Dự luật này: các quy định về chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư, nguồn nhân lực và thẩm quyền của Trưởng các Đặc khu...

Còn trong chiều nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch và Luật Trồng trọt.

Kỳ họp thứ 5: Quốc hội thông qua 8 dự án Luật, Nghị quyết quan trọng Kỳ họp thứ 5: Quốc hội thông qua 8 dự án Luật, Nghị quyết quan trọng Gần 3.500 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội Gần 3.500 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước