Hơn 100 người ngộ độc thực phẩm sau khi dự đám tang

Trung tâm Đài THVN tại Đà Nẵng-Thứ năm, ngày 18/09/2014 06:23 GMT+7

Ảnh minh họa

Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận 114 ca ngộ độc thực phẩm sau khi ăn các món ăn tại đám tang.

Được các bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Chư Sê phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Y tế tỉnh Gia Lai tích cực điều trị, đến thời điểm này không có trường hợp nào tử vong; một số trường hợp qua cơn nguy kịch cũng đã được xuất viện.

Trước đó, để tổ chức đám tang, gia đình ông Rơ Lan Gong (ở làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) có mua một con bò về làm thịt mời cả làng.

Sau khi ăn, hàng loạt người bị ngộ độc với các biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, phải cấp cứu tại Trạm y tế xã Chư Pơng, sau đó được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Chư Sê để điều trị.

Vụ việc này là lời cảnh báo đối với bà con ở các buôn làng Gia Lai cần cẩn trọng hơn trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước