Hơn 11% số thanh niên thành thị thất nghiệp

Việt Linh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 05:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ( từ 15-24 tuổi) trong 9 tháng đầu năm là 7,04% gấp 3 lần tỷ lệ chung, trong đó khu vực thành thị là 11,65% và khu vực nông thôn là 5,27%.

Cứ 100 thanh niên thành thị thì có tới 11 người thất nghiệp. Đây là số liệu vừa được Tổng cục thống kê đưa ra trong buổi họp báo "công bố về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng" năm nay

Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ( từ 15-24 tuổi) trong 9 tháng đầu năm là 7,04% gấp 3 lần tỷ lệ chung, trong đó khu vực thành thị là 11,65% và khu vực nông thôn là 5,27%. Nhiều chuyên gia cho rằng: nguy cơ thất nghiệp với lao động độ tuổi thanh niên đang ở mức đáng báo động. Điều này cũng cho thấy vai trò quan trọng của việc giáo dục đào tạo cũng như việc cần thiết phải chuyển dịch lao động từ nhà trường tới môi trường việc làm.

Tính đến tháng 10 năm nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là hơn 54 triệu người, tăng 0,2 % so với cùng thời điểm năm ngoái. Trong đó, ở khu vực nông thôn chiếm hơn 67%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước