Hơn 120 ha mía tại Đăk Lăk bị cháy rụi, nhiều hộ dân nguy cơ trắng tay

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 14:20 GMT+7

VTV.vn - Một vụ cháy ruộng mía trên diện rộng vừa xảy ra vào chiều ngày 20/12 tại vùng nguyên liệu mía Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk, gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân.

Mặc dù vụ cháy được người dân phát hiện từ sớm, tuy nhiên do thời tiết hanh khô, cộng với gió lớn nên công tác dập lửa hết sức khó khăn

Hai ngày sau vụ cháy, tro bụi vẫn còn phủ kín vùng nguyên liệu mía. Bà Võ Thị Kim Điệp, từ thành phố Buôn Ma Thuột vào đầu tư trồng mía tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp vô cùng sửng sốt khi nghe tin vụ cháy. Bởi hơn 30 ha mía đang bước vào thời kỳ thu hoạch đã bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ trong chốc lát.

Đây là năm đầu tiên, người dân tại huyện Ea Súp mở rộng diện tích trồng mía để phục vụ cho nhà máy đường vừa đưa vào hoạt động tại địa phương. Tuy nhiên, mía bắt đầu vào vụ thu hoạch thì xảy ra cháy, khiến cho nhiều hộ dân đứng trước nguy cơ trắng tay.

Theo thống kê, vụ cháy lớn đã khiến cho hơn 120 ha mía của 14 hộ dân trên địa bàn 2 xã Ea Bung và Ya T'mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Bên cạnh tìm biện pháp giúp nông dân tiêu thụ mía bị cháy, chính quyền địa phương đang cùng với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tây Ninh: Gần 500 ha mía bị đốt cháy trước kỳ thu hoạch Tây Ninh: Gần 500 ha mía bị đốt cháy trước kỳ thu hoạch

VTV.vn - Gần 500 ha mía của bà con ở vùng nguyên liệu mía của tỉnh Tây Ninh đã bị đốt cháy, ngay khi chuẩn bị đến kỳ thu hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước