Hơn 15.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong hai tháng đầu năm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/03/2016 11:24 GMT+7

Tư vấn cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong hai tháng qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 15.600 lao động.

Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Saudi Arabia, Macau. Từ năm 2015, Đài Loan đã chính thức tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam làm việc hai nghề. Đó là chăm sóc người già, người bệnh tại nhà và thuyền viên tàu đánh bắt cá gần bờ.

Để đảm bảo thực hiện tốt việc đưa lao động đi nước ngoài, Cục Quản lý Lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất cũng như thời gian đào tạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước