Hơn 2.100 điểm có nguy cơ trượt lở lớn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/05/2018 08:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Ở 11 vùng núi phía Bắc có hơn 2.100 điểm nguy cơ trượt lở lớn, được khoanh vùng tại 20 xã trọng điểm thuộc 4 tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo, ngày 28/5, trên các sông, suối nhỏ thượng lưu các sông Đà, Thao, Lô, Mã và sông Cả có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 1-3 m. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thanh Hóa.

Theo nghiên cứu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ở 11 vùng núi phía Bắc có hơn 2.100 điểm nguy cơ trượt lở lớn, được khoanh vùng tại 20 xã trọng điểm thuộc 4 tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân miền núi cần cảnh giác khi thấy những biến dạng bất thường trên mặt đất. Khi thấy vết nứt mở rộng cần nghĩ ngay đến nguy cơ trượt lở và nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn.

Miền Bắc cảnh báo sạt lở đất ở vùng núi, miền Nam nguy cơ mưa to ngập úng Miền Bắc cảnh báo sạt lở đất ở vùng núi, miền Nam nguy cơ mưa to ngập úng

VTV.vn - Ngày 23/5, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước