Hơn 300ha mặt nước đầm Ô Loan bị lấn chiếm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/03/2018 19:08 GMT+7

Hơn 300ha đầm Ô Loan bị lấn chiếm để làm hồ nuôi tôm.

VTV.vn - Gần 20% diện tích của đầm Ô Loan - một thắng cảnh quốc gia nằm trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đang bị lấn chiếm.

Tình trạng nuôi thủy sản trái phép trong khu vực đầm Ô Loan đã tác động xấu đến môi trường, cảnh quan của thắng cảnh đầm cấp quốc gia này.

Theo thống kê, hiện nay, có 306 trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích để xây dựng nhà ở, hơn 300ha đầm Ô Loan cũng bị lấn chiếm để làm 580 hồ nuôi tôm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, việc quản lý quy hoạch vùng nuôi còn yếu, chính quyền các xã quanh đầm gần như buông lỏng việc quản lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản trên đầm nên tình trạng cơi nới ao đìa cũ, phát sinh ao mới không được xử lý kịp thời.

Lấn chiếm mặt nước đầm Ô Loan để nuôi ốc cháy Lấn chiếm mặt nước đầm Ô Loan để nuôi ốc cháy

VTV.vn - Ốc cháy mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho người nuôi, vì vậy, nhiều hộ sống quanh vùng đang lấn chiếm diện tích mặt đầm hồ Ô Loan (Phú Yên) để nuôi loài ốc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước