Hơn 50% chung cư ở TP.HCM có nguy cơ cháy nổ cao

Nguyễn Hiếu (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/09/2016 09:38 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Trong số hơn 1.000 chung cư đang được sử dụng tại TP.HCM, có tới hơn một nửa có nguy cơ cháy nổ cao.

Đây là thông tin quan trọng được đưa ra tại Hội nghị về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các công trình nhà ở chung cư trên địa bàn TP.HCM vừa diễn ra ngày 14/9.

Theo đại diện Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, trên địa bàn hiện có 1.037 công trình nhà ở là chung cư, trong đó có hơn 450 chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Một số chung cư không có đơn vị chủ quản nên công tác tự kiểm tra, tuyên truyền và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại chung cư không được thực hiện.

Qua công tác kiểm tra, các đơn vị trực thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã lập 734 biên bản và xử lý gần 200 lỗi vi phạm về điều kiện thoát nạn, thiếu phương tiện phòng cháy chữa cháy và quản lý, sử dụng điện.

24 doanh nghiệp muốn cải tạo chung cư cũ ở TP.HCM 24 doanh nghiệp muốn cải tạo chung cư cũ ở TP.HCM TP.HCM nỗ lực giải quyết dứt điểm chung cư cũ TP.HCM nỗ lực giải quyết dứt điểm chung cư cũ Kiến nghị cấp quận, huyện được ủy quyền cải tạo, xây dựng chung cư cũ Kiến nghị cấp quận, huyện được ủy quyền cải tạo, xây dựng chung cư cũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước