Hơn 5.000 hộ dân Quảng Bình hiến đất làm đường

Xuân Thắng-Chủ nhật, ngày 17/06/2012 07:00 GMT+7

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại Quảng Bình, đã có 5.755 hộ dân tự nguyện hiến gần 500.000m2 đất với giá trị ước lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tại huyện Quảng Trạch, người dân hiến trên 86.000m2, nhiều nhất tỉnh, tiếp đến là các huyện: Bố Trạch trên 55.252m2, Tuyên Hoá trên 257.380m2.
Cùng với việc hiến đất, người dân Quảng Bình còn tự giác tháo dỡ gần 2.000.000m hàng rào, 187 trụ cổng, hiến trên 100.000 cây cối các loại, với tổng giá trị ước tính gần 20 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, dành đất xây dựng công trình thuỷ lợi, xây dựng nhà văn hoá, chợ nông thôn…
Theo Ban chỉ đạo, việc tự nguyện hiến đất trước hết thể hiện rõ ý thức, tính tự giác của người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhiều huyện tại tỉnh Quảng Bình chọn tiêu chí giao thông để triển khai, xem đó là bước đột phá nên việc hiến đất của người dân còn là cơ sở, tiền đề hết sức thuận lợi trong việc phát huy nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước