Hơn 560 tỉ đồng nâng cấp đường ngang vi phạm

Đức Chung (TCKD)-Thứ tư, ngày 25/03/2015 22:21 GMT+7

Ảnh: chinhphu.vn

VTV.vn - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị bố trí kinh phí hơn 560 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa gần 300 đường ngang vi phạm.

Trước tình trạng người dân tự ý mở đường ngang trái phép không đảm bảo an toàn gây ra các vụ tai nạn trên đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản gửi liên Bộ GTVT và Tài chính xin bố trí kinh phí hơn 560 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa gần 300 đường ngang vi phạm.

Trong năm nay, Tổng công ty dự kiến sẽ hoàn thành sửa chữa 180 đường ngang với tổng kinh phí trên 300 tỉ đồng. Tổng Công ty đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT bố trí bổ sung hơn 180 tỉ đồng để thi công đường ngang tại các tuyến có mật độ chạy tàu, nguy cơ mất an toàn giao thông cao như tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội - Lào Cai.

Trong năm sau, 120 đường ngang còn lại cũng sẽ được hoàn tất việc nâng cấp, sửa chữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước