Hơn 8.500 hộ dân tại Tây Nguyên thiếu nước sinh hoạt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/03/2016 11:45 GMT+7

Hình ảnh giếng nước cạn trơ đáy.

VTV.vn - Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên hiện có trên 8.500 gia đình thiếu nước sinh hoạt, trong đó tập trung ở các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng.

Hiện, toàn tỉnh Đăk Lăk có trên 6.000 gia đình đồng bào các dân tộc ở các huyện Krông Ana, Ea H'leo, Krông Búk, Buôn Đôn, Cư M'gar sử dụng các giếng đào và một số công trình cấp nước tập trung từ giếng khoan. Nguồn nước ngầm cũng đã giảm nhanh, cạn kiệt nên tỉnh Đăk Lăk đã cắt nước luân phiên theo từng khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước