Hôn nhân cận huyết - Chuyện buồn ở bản Rào Tre, Hà Tĩnh

Quang Linh, Tuấn Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 20/11/2014 16:33 GMT+7

Hậu quả của hôn nhân cận huyết thống là những đứa trẻ sinh ra bị dị tật... (Ảnh: VTV News)

Dân tộc Chứt, một trong những tộc người hiếm hoi nhất trên thế giới, vẫn chưa thoát khỏi tập tục cổ hủ và lạc hậu - hôn nhân cận huyết thống.

Cách đây 15 năm, tộc người Mã Liềng, nhóm dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã tìm ra nơi ẩn náu của họ và thuyết phục được họ quay về với bản Rào Tre, tái hòa nhập với cộng đồng.

Nhiều năm qua, bản Rào Tre chưa có một cuộc hôn nhân nào giữa người dân bản với người ngoài. Những gia đình hôn nhân cận huyết thống 2-3 đời không phải hiếm. Chuyện anh em họ lấy nhau cũng rất bình thường ở cộng đồng chỉ có hơn 130 người này.

Đến bây giờ, trai gái ở Rào Tre vẫn luẩn quẩn với ý nghĩ chỉ lấy người trong bản. Nguy cơ suy thoái tộc người Chứt ngày càng lớn, bởi hôn nhân cận huyết thống dẫn đến hậu quả thiệt thòi cho những đứa trẻ được sinh ra.

Mời quý độc giả theo dõi thông tin chi tiết qua VIDEO sau đây:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước