Hơn nửa triệu người rời bỏ ĐBSCL đi tìm kế sinh nhai

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/01/2017 12:48 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Theo thống kê, trong vòng 5 năm, từ 2009 - 2014, hơn 540.000 người rời bỏ Đồng bằng sông Cửu Long để đi tìm kế sinh nhai.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ sau đợt hạn mặn lịch sử trong năm 2016 nhưng ở nhiều tỉnh của ĐBSCL, bà con vẫn đang phải rời bỏ làng quê để tìm kế sinh nhai.

Cụ thể, tính đến tháng 10/2016, số người rời quê ở Cà Mau là hơn 26.000 người. Ở tỉnh Kiên Giang, mỗi năm có khoảng 20.000 người đi lao động ngoài tỉnh. Còn ở tỉnh Sóc Trăng là 10.000 người.

Theo thống kê, trong vòng 5 năm, từ 2009 - 2014, có hơn 540.000 người rời bỏ Đồng bằng sông Cửu Long để đi tìm kế sinh nhai, còn số người nhập cư vào khu vực này trong cùng giai đoạn chỉ có gần 100.000 người. Thực trạng này khiến cho Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có số dân di cư cao nhất cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước