Họp Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương khắc phục hậu quả bão số 2

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/07/2017 13:13 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại cuộc họp

VTV.vn - Sáng 17/7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về thiệt hại cũng như phương án khắc phục hậu quả của cơn bão số 2.

Cho đến thời điểm này, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây sang Lào. Tuy nhiên do tác động của hoàn lưu sau bão nên chắc chắn sẽ có mưa nhiều tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài từ 2-3 ngày tới.

Trong các địa phương nằm trong tầm ảnh hưởng của bão số 2, Nghệ An là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất. Đã có 1 người thiệt mạng tại thị xã Hoàng Mai và 1 tàu vận tải bị lật tại khu vực đảo Hòn Ngư, Nghệ An và hiện vẫn còn 10 thuyền viên bị mất tích.

Tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hàng nghìn ha hoa mầu bị ngập úng và hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục kiểm đếm thiệt hại do bão.

Theo báo cáo từ các địa phương, hiện mực nước tại các hồ chứa tại các khu vực trọng yếu đều đã đạt và vượt ngưỡng. Trong những ngày tới sẽ phải xả lũ ở nhiều hồ chứa nên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương phải kiểm tra và sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các công trình đê điều hồ đập, đặc biệt đối với các trọng điểm đê điều xung yếu, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, đường ngập nước, giúp đỡ để người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Hà Tĩnh: Nhiều nhà bị tốc mái do bão số 2 Hà Tĩnh: Nhiều nhà bị tốc mái do bão số 2

VTV.vn - Tại Hà Tĩnh, bão số 2 đổ bộ đã gây mưa lớn trên diện rộng kèm theo gió giật mạnh làm cho nhiều nhà dân và trường học bị tốc mái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước