"Hợp tác kinh tế là trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức"

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/07/2017 20:14 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế, Giao thông và Nông nghiệp bang Rheinland-Pfalz, ông Volker Wissing. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hợp tác kinh tế là trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Tại buổi làm việc với Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế, Giao thông và Nông nghiệp bang Rheinland-Pfalz, ông Volker Wissing cùng với một số lãnh đạo tập đoàn hàng đầu của Đức trong các lĩnh vực dược phẩm như Boehringer Ingelheim, Tập đoàn hóa chất BAS và Chủ tịch Phòng thương mại, công nghiệp của bang Rheinland-Pfalz, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền và các doanh nghiệp của bang thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, hợp tác kinh tế là trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức và cho rằng còn rất nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ quan hệ kinh tế thương mại - đầu tư giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Đức vào làm ăn kinh doanh tại Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức và nhất là sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD.

Bang Rheinland-Pfalz nằm ở Tây Nam của Đức, là một trong những trung tâm công nghiệp lớn với kim ngạch xuất khẩu tương đương gần một nửa tổng sản phẩm của bang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước