Họp trực tuyến khắc phục thiệt hại bão số 3 tại Quảng Ninh

Nguyễn Ngân-Thứ tư, ngày 17/09/2014 09:39 GMT+7

Cuộc họp trực tuyến khắc phục thiệt hãi bão số 3 tại Quảng Ninh sáng 17/9. (Ảnh: VTV News)

Sáng 17/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp với các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh về công tác khắc phục hậu quả bão số 3.

Thống kê sơ bộ đến thời điểm này, sau khi bão số 3 đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh không có thiệt hại về người, toàn bộ tàu thuyền tuyến đê kè vẫn đảm bảo an toàn.

Hiện toàn tỉnh có 6 nhà bị đổ, 145 nhà bị tốc mái. Trên 5.000ha hoa màu bị đổ, gãy, ngập. Một cột anten truyền hình bị đổ, nhiều cột điện dân sinh, cây cối bị đổ... Ước thiệt hại ban đầu khoảng 20 tỷ đồng.

Trong ngày hôm nay (17/9), 10.700 hộ dan đã đi dời sẽ trở về nhà, khắc phục ảnh hưởng do bão và ổn định cuộc sống.

Hiện, mưa vẫn kéo dài tai Quảng Ninh, nước trên các sông dâng lên. Để đối phó với hoàn lưu bão, UBND tỉnh chỉ đạo:

- Các địa phương tiếp tục chỉ đạo kiểm tra các khu vực xung yếu, kiên quyết di dời những hộ dan ra khỏi vùng nguy hiểm đặc biệt ơ các địa bàn có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, khu chan bãi thải mỏ... Khi có sự ốc tập trung ứng cứu theo phương châm 4 tại chỗ.

- Tổ chức kiểm tra, xác định thiệt hại do bão. Huy động lực lượng hỗ trợ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, khắc phục hậu quả.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cảnh báo trên các phương tiện thong tin đại chúng, đặc biệt trên các đài phát thanh, truyền hình về các nguy cơ mưa lớn, lũ trên các sống, suối.

Không cho người dân ra đánh cá, vớt củi, mót than trên sông, suối khi mưa lũ xảy ra. Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao sự cố gắng của tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bão số 3, đặc biệt đã kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú và sơ tán dân.

Từ khóa:

bão số 3

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước